Pháp luật

6 kẻ trốn truy nã ở khách sạn bị công an bắt giữ trong đêm

Sau khi tham gia vào vụ hỗn chiến có sử dụng súng hoa cải, 6 thanh niên ở Quảng Ninh đã bỏ trốn vào Huế và trú ngụ trong cùng một khách sạn.

Phòng cảnh sát truy nã, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) vừa bắt giữ 6 kẻ mang lệnh truy nã liên quan đến vụ dùng súng hoa cải bắn nhau làm 5 người bị thương.

Nhóm người trốn truy nã bị công an bắt giữ. Ảnh: T.H.

Theo đó, khoảng 23h ngày 5/10, cảnh sát đồng loạt ập vào 3 phòng tại một khách sạn ở TP Huế bắt giữ Nông Văn Chủ (31 tuổi), Nguyễn Thanh Lâm (27 tuổi), Vũ Văn Trung (30 tuổi), Ngô Đình Phong (18 tuổi), Bùi Đắc Cường (29 tuổi) và Lê Ngọc Hiệp (21 tuổi). Nhóm người trên bị Công an Lạng Sơn truy nã về hành vi Gây rối trật tự công cộng đều trú ở tỉnh Quảng Ninh.

Theo hồ sơ của Công an Lạng Sơn, ngày 13/8, nhóm của Nguyễn Văn Mạnh (24 tuổi, trú tỉnh Quảng Ninh) gồm hơn 20 người mang theo dao, gậy tìm nhóm Nguyễn Việt Hùng (32 tuổi, trú TP Lạng Sơn) để giải quyết mâu thuẫn. Thất thế về số lượng, nhóm Hùng vừa chống trả vừa bỏ chạy.

Cơ quan chức năng cho biết khi xảy ra sự việc, Tuyên (người của nhóm Hùng) đã dùng súng hoa cải bắn vào phía đối phương làm 5 người bị thương. Nhóm người trốn lệnh truy nã vừa bị bắt giữ thuộc nhóm của Mạnh.

Liên quan vụ việc, Cơ quan điều tra Công an Lạng Sơn đã khởi tố bị can, bắt 23 người.

Công an bắt giữ nhóm người bị truy nã ở khách sạn. Ảnh: Google Maps.



Tác giả: Điền Quang

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP