Xã hội

4 cán bộ, nhân viên Trường Đại học Quảng Bình mắc Covid-19

Qua kiểm tra, sàng lọc Covid-19 cho bộ phận quản lý, phục vụ ký túc xá Trường Đại học Quảng Bình, ngành y tế tỉnh này phát hiện 4 trường hợp là cán bộ, nhân viên nhiễm SARS-CoV-2.

Ngày 17-9, ông Nguyễn Đức Vượng - Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình đã có thông báo đến các đơn vị, cá nhân trong trường học thực hiện nghiêm một số biện pháp tạm thời ứng phó phòng, chống dịch Covid-19, sau khi 4 cán bộ, nhân viên được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2.

Trường Đại học Quảng Bình - nới phát hiện 4 cán bộ, nhân viên nhiễm SARS-CoV-2

4 bệnh nhân, gồm: bà N.T.T - Phó trưởng Phòng Công tác sinh viên; ông T.L.Q - bộ phận căng tin phục vụ Ký túc xá; ông L.V.T và ông N.V.C là 2 nhân viên bảo vệ thuộc Phòng Quản trị của Trường Đại học Quảng Bình.

Trước đó, do tình hình dịch Covid-19 phức tạp trên địa bàn TP Đồng Hới nên ngày 16-9, CDC Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra, sàng lọc Covid-19 cho bộ phận quản lý, phục vụ ký túc xá Trường Đại học Quảng Bình bằng phương pháp RT-PRC. Qua kiểm tra, phát hiện 4 trường hợp trên dương tính với SARS-CoV-2.

Ban giám hiệu Trường Đại học Quảng Bình đã đóng tất cả cổng, không cho người ra vào; tạm thời phong tỏa toàn bộ khuôn viên trường, ngoại trừ lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Đồng thời yêu cầu tất cả những cá nhân tiếp xúc trực tiếp với 4 người trên trong vòng 14 ngày (từ ngày 3 đến 17-9) thực hiện các biện pháp cách ly tại chỗ, theo dõi sức khỏe bản thân và khai báo y tế đúng quy định.

Được biết, ký túc xá Trường Đại học Quảng Bình hiện có gần 150 du học sinh đang lưu lại tại đây. Trường nằm trên địa bàn phường Bắc Lý, TP Đồng Hới.

Theo Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, tính từ 6 giờ ngày 16-9 đến 6 giờ sáng 17-9, CDC Quảng Bình tiến hành xét nghiệm 36.709 mẫu, phát hiện 29 trường hợp mắc Covid-19 tại hầu hết các khu phong tỏa, khu cách ly; có 4 ca ngoài khu phong tỏa.

Tính đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.416 bệnh nhân Covid-19, có 445 bệnh nhân đã chữa khỏi, xuất viện; 970 ca đang điều trị; có 1 trường hợp tử vong.

Thị xã Ba Đồn áp dụng Chỉ thị 16 tại 1 số điểm bùng phát dịch

Trong 1 diễn biến khác, sáng 17-9, UBND tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định bổ sung các mức độ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Ba Đồn, sau khi địa phương này ghi nhận 3 ca Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng.

Cụ thể, thiết lập vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 tại các địa bàn kể từ 9 giờ hôm nay, gồm: khu vực chợ Ba Đồn (thời gian 7 ngày). Tại phường Quảng Thọ: Xóm 3, Tổ dân phố Minh Phượng, một phần xóm 1 và một phần xóm 3 ở Tổ dân phố Minh Lợi (thời gian 14 ngày)

Thực hiện Chỉ thị 15 tại các phường: Quảng Thọ, phường Ba Đồn, phường Quảng Long (trừ các địa bàn đã áp dụng Chỉ thị 16) kể từ 9 giờ hôm nay cho đến khi có thông báo mới.

Tác giả: HOÀNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP