Xã hội

242 thôn, bản ở 8 huyện miền núi Nghệ An chưa có điện lưới

Tại thời điểm này, theo báo cáo của ngành điện, Nghệ An còn 242 thôn, bản của 8 huyện miền núi chưa có điện lưới quốc gia. Điện lực Nghệ An phấn đấu đến năm 2020, tất cả số thôn, bản trên địa bàn có điện lưới 100%.


35574acbaf38e4e8649b5d7667663a4a dien
Công nhân ngành điện cùng dân bản mang cột điện lên núi cao


Có nhiều thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh nghệ An đó là Kỳ Sơn với 114 thôn, bản; Quế Phong 30 thôn, bản; Quỳ Châu 40 thôn, bản... Xã Lượng Minh huyện Tương Dương có 5 bản chưa có điện lưới quốc gia, nhiều gia đình tận dụng nguồn nước khe suối lắp đặt máy phát điện mini để thắp sáng, xem tivi... Tuy nhiên, về mùa mưa nước chảy mạnh bị nước cuốn trôi, còn mùa hè điện yếu do nguồn nước chảy không mạnh.

Để tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa phát triển kinh tế - xã hội, rút ngắn khoảng cách giữa miền núi với miền xuôi, Sở Công Thương Nghệ An đã xây dựng Đề án Phát triển hạ tầng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020. Nghệ An phấn đấu đến năm 2020 toàn bộ 242 thôn, bản này sẽ có điện lưới quốc gia về tận bản, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Tổng số vốn để thực hiện đề án hơn 826 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách 85%, vốn đối ứng của ngành điện 15%.

Vừa qua, các cử tri tại các huyện miền núi đã có đề nghị trong lần tiếp xúc cử tri gần đây là ngành điện sớm đưa điện lưới quốc gia đến 4 bản chưa có điện thuộc xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu gồm bản Đơn, bản Xớn và 2 bản Tằn, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Công ty Điện lực Nghệ An đang thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia với quy mô đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế cấp điện cho 233 thôn, bản trên địa bàn 54 xã thuộc 8 huyện thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư: 782.211.761.000 đồng (giai đoạn 2014-2016: 206.533.022.000 đồng; giai đoạn 2017-2020: 575.678.739.000 đồng).

Hiện tại giai đoạn 1 đã hoàn thành đóng điện về trung tâm của 16/16 xã, hoàn thành đúng tiến độ 100% kế hoạch được giao. Các bản Đơn, bản Xớn và 2 bản Tằn của xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu nằm trong giai đoạn 2 của dự án, Công ty Điện lực Nghệ An đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế giai đoạn 2 trình Tổng công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt để bắt đầu triển khai trong quý I/2017.

Tác giả bài viết: Hoàng Trinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP