Xã hội

17 người chết, 37 người bị thương vì tai nạn giao thông trong ngày 29 Tết

Trong ngày 3-2 (29 Tết), trên cả nước xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 17 người, bị thương 37 người.

 Cấp cứu tai nạn

Cấp cứu tai nạn trong những ngày Tết tại BV Việt Đức (Hà Nội) - Ảnh: N.Dung

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, cho biết theo báo cáo của Bộ Công an về tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trong ngày 3-2 (tức ngày 29 Tết Kỷ Hợi), cả nước xảy ra 34 vụ TNGT, làm chết 17 người, bị thương 37 người, tất cả đều xảy ra trên đường bộ.

Trước đó, ngày 2-2 (28 Tết), ngày nghỉ Tết Nguyên đán đầu tiên, cả nước xảy ra 26 vụ TNGT, làm chết 21 người, bị thương 11 người.

Như vậy, chỉ trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, cả nước đã xảy ra 60 vụ TNGT, làm chết 38 người, bị thương 48 người.

Điển hình là vào khoảng 15 giờ 30 ngày 2-2, xe 4 chỗ ngồi mang BKS 51F 820.97 lưu thông theo hướng Bắc - Nam, đến cầu Huỳnh Kim (thuộc phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đã mất lái, rơi xuống sông. Vụ tai nạn khiến tài xế tử vong.

Hay vụ TNGT xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 2-2, xe khách mang BKS 72B-01934 chạy tuyến bến xe Vũng Tàu - bến xe Vĩnh Châu (Sóc Trăng), khi lưu thông trên Quốc lộ 51, đã bất ngờ leo lên dải phân cách, tông gãy trụ đèn chiếu sáng và 1 biển báo giao thông rồi lật nghiêng. Vụ tai nạn này không có người tử vong, nhưng làm 5 hành khách bị thương, được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện, kiểm tra, xử lý lập biên bản 4.433 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền 3,3 tỉ đồng, tạm giữ 426 phương tiện và 724 giấy tờ các loại, tước 165 giấy phép lái xe.

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã tổ chức hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự ATGT, phát hiện lập biên bản 50 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt hành chính 64 triệu đồng.

​Về tình hình trật tự ATGT qua đường dây nóng, ông Thái cho biết số lượt phản ánh qua các đường dây nóng gần 17 lượt/ngày; nội dung phản ánh chủ yếu là tình trạng một số xe khách chở quá số người quy định, tình trạng ùn ứ tại một số tuyến đường khi xảy ra TNGT. Các thông tin đã được chuyển đến lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý.

Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP