Du lịch

10 điểm đến hấp dẫn du khách ở Mỹ

10 địa danh phong cảnh là điểm đến hấp dẫn du khách ở Mỹ dưới đây đều nắm giữ những kỷ lục thú vị.

Dài hơn 2.341 dặm, sông Missouri là sông dài nhất Bắc Mỹ, khởi đầu từ dãy núi Rocky, xuôi về hướng nam rồi sang đông trước khi nhập vào sông Mississippi gần đoạn St.Louis, Misouri. Dòng sông này cũng được coi là một trong nhữngđiểm đến hấp dẫn du khách ở Mỹ.

Hẻm núi sâu nhất Bắc Mỹ - hẻm Hells. Tới đây, du khách không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp hoang sơ của điểm du lịch nổi tiếng trên mà còn có cơ hội khám phá những điều mới mẻ.

Northwest Angle Inlet ở Minnesota gần biên giới Ontario là một phần của Hồ hạt Woods. Được biết tới với danh xưng “thị trấn tam giác”, Northwest Angel là điểm cực bắc của nước Mỹ.

Vùng Yuma, bang Arizona giữ kỷ lục Guinness Thế giới là “thành phố nắng nhất thế giới”. Trung bình, vùng này nắng 4.015 giờ/năm và 11 giờ/ngày.

Cầu tự nhiên cao nhất nước Mỹ: Cầu Rainbow.

Núi cao nhất nước Mỹ: Núi McKinley. Hồi cuối tháng 8/2015, Nhà Trắng thông báo, đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ McKinley đổi tên thành Denali trong dịp Tổng thống Obama đến thăm Alaska.

Mauna Kea là ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động trên đảo Hawaii. Khoảng một triệu năm tuổi, Mauna Kea là điểm cao nhất ở tiểu bang Hawaii ở độ cao hơn 4.200 mét so với mực nước biển.

Thung lũng Chết nằm trọn ven trong sa mạc Mojave. Nó là khu vực khô hạn và thấp nhất ở Mỹ.

Cây củ tùng nằm trong vườn quốc gia Califonia (Mỹ) Tướng Sherman (General Sherman) hiện nắm giữ kỷ lục Cây đại thụ to lớn nhất thế giới.

Hồ nước sâu nhất ở Mỹ là Hồ Crater. Địa điểm du lịch ở Mỹtrên mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn khách du lịch khắp bốn phương. Nó từ lâu được coi là thánh địa của thổ dân châu Mỹ Klamath.

Dài hơn 2.341 dặm, sông Missouri là sông dài nhất Bắc Mỹ, khởi đầu từ dãy núi Rocky, xuôi về hướng nam rồi sang đông trước khi nhập vào sông Mississippi gần đoạn St.Louis, Misouri. Dòng sông này cũng được coi là một trong nhữngđiểm đến hấp dẫn du khách ở Mỹ.

Hẻm núi sâu nhất Bắc Mỹ - hẻm Hells. Tới đây, du khách không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp hoang sơ của điểm du lịch nổi tiếng trên mà còn có cơ hội khám phá những điều mới mẻ.

Northwest Angle Inlet ở Minnesota gần biên giới Ontario là một phần của Hồ hạt Woods. Được biết tới với danh xưng “thị trấn tam giác”, Northwest Angel là điểm cực bắc của nước Mỹ.

Vùng Yuma, bang Arizona giữ kỷ lục Guinness Thế giới là “thành phố nắng nhất thế giới”. Trung bình, vùng này nắng 4.015 giờ/năm và 11 giờ/ngày.

Cầu tự nhiên cao nhất nước Mỹ: Cầu Rainbow.

Núi cao nhất nước Mỹ: Núi McKinley. Hồi cuối tháng 8/2015, Nhà Trắng thông báo, đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ McKinley đổi tên thành Denali trong dịp Tổng thống Obama đến thăm Alaska.

Mauna Kea là ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động trên đảo Hawaii. Khoảng một triệu năm tuổi, Mauna Kea là điểm cao nhất ở tiểu bang Hawaii ở độ cao hơn 4.200 mét so với mực nước biển.

Thung lũng Chết nằm trọn ven trong sa mạc Mojave. Nó là khu vực khô hạn và thấp nhất ở Mỹ.

Cây củ tùng nằm trong vườn quốc gia Califonia (Mỹ) Tướng Sherman (General Sherman) hiện nắm giữ kỷ lục Cây đại thụ to lớn nhất thế giới.

Hồ nước sâu nhất ở Mỹ là Hồ Crater. Địa điểm du lịch ở Mỹtrên mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn khách du lịch khắp bốn phương. Nó từ lâu được coi là thánh địa của thổ dân châu Mỹ Klamath.


Tác giả bài viết: Thanh Nga (theo The Richest)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP